Tết trồng cây ở thành phố Công nghiệp - Thành phố vùng Than

2021-02-24 09:10:41 0 Bình luận
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, đồng thời thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây”, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) phối hợp với Công ty CP Than Cao Sơn (TKV) tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu năm 2021.

 Lễ phát động Tết trồng cây tại mặt bằng +50, bãi thải Bàng Nâu thuộc Công ty CP Than Cao Sơn (TKV)

Là thành phố công nghiệp, chịu ảnh hưởng lớn từ hoạt động sản xuất công nghiệp và khai thác khoáng sản, vì vậy diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn thành phố Cẩm Phả bị suy giảm, việc trồng rừng chủ yếu là phục vụ khai thác gỗ nhỏ, tỷ lệ trồng rừng gỗ lớn còn thấp. Diện tích rừng phòng hộ hiện có chưa đáp ứng được mục tiêu bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo TP Cẩm Phả và các đơn vị trên địa bàn tham gia Tết trồng cây

Vì vậy, việc trồng cây xanh, trồng rừng có vai trò hết sức quan trọng nhằm giảm thiểu tác động bởi các hoạt động sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản, ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân. Trong những năm qua, Cấp ủy, Chính quyền thành phố và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cẩm Phả luôn có nhiều giải pháp trong công tác bảo vệ môi trường, trong đó tập trung huy động nhiều nguồn lực đầu tư các dự án trồng rừng, chỉnh trang đô thị, trồng thêm cây xanh, cây có hoa dọc các tuyến đường dân cư, phát động có hiệu quả phong trào ngày thứ Bảy, Chủ nhật xanh trên địa bàn.

Hơn 1.000 cây xanh đã được trồng ngay sau lễ phát động

Năm 2021, thành phố Cẩm Phả phấn đấu trồng mới 1.100ha rừng trồng tập trung; 193.000 cây xanh phân tán các loại. Trong đó, Tập đoàn công nghiệp than, khoáng sản Việt Nam trồng 143.000 cây; Tổng Công ty Đông Bắc trồng 40.000 cây; UBND các phường, xã trồng 10.000 cây xanh, cây có hoa trên các tuyến đường trong khu dân cư.

Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây, tại mặt bằng +50, bãi thải Bàng Nâu thuộc Công ty CP Than Cao Sơn (TKV), hơn 1.000 cây xanh đã được trồng, đồng thời phân công lực lượng chăm sóc, bảo vệ để cây trồng phát triển tốt, đạt tỷ lệ cây sống cao. Tết trồng cây đầu Xuân cũng là khởi đầu mới tốt đẹp của thành phố Cẩm Phả cho phong trào trồng cây gây rừng, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...